Công an xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nỗ lực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại Lễ phát động cao điểm ra quân xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát, tiếp nhận kinh phí, bàn giao nhà mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với phương châm “khi dân cần, khi dân khó có công an” trong những ngày vừa qua, lực lượng Công an Đắk Nông nói chung, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng đã đồng loạt khởi công xây dựng hàng trăm căn nhà cũng như tích cực chung tay hỗ trợ ngày công, tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tu sửa, xây dựng nhà ở, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân.
Gia đình ông Nguyễn Văn Năng, trú tại thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc diện khó khăn, có 4 nhân khẩu và phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Mặc dù gia đình ông đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đủ tiền để xây dựng căn nhà mới khang trang. Tuy nhiên, mới đây niềm vui đến với gia đình ông khi được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, góp phần mang đến cơ hội cho gia đình có một nơi ở ổn định và an toàn hơn.
“Từ một phần kinh phí của gia đình tích góp bấy nhiêu năm và nhờ sự hỗ trợ kinh phí của ngành Công an đã giúp gia đình tôi khởi công xây dựng ngôi nhà hơn 50m2 và đang gần đến phần hoàn thiện. Trong quá trình làm nhà, gia đình tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương và lực lượng Công an, trong đó có Công an xã và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong việc liên hệ nhà thầu xây dựng, làm việc với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, hỗ trợ, vận chuyển nguyên vật liệu.... Nhờ sự hỗ trợ này cùng sự đóng góp ngày công của các chiến sĩ công an và anh em họ hàng, ngôi nhà của gia đình tôi đang được gấp rút hoàn thành. Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ngành Công an và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua". Ông Nguyễn Văn Năng chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Nam Dong cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai xây dựng gần 20 căn nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an và tỉnh Đắk Nông. Không những hộ trợ kinh phí, lực lượng Công an còn trực tiếp khảo sát, khởi công, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc quá trình triển khai cũng như huy động cán bộ, chiến sĩ phôi hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và tham gia hỗ trợ xây dựng nhà. Đây là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình quân- dân gắn kết và là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bà con Nhân dân vươn lên trong cuộc sống, ổn định chỗ ở, từng bước thoát nghèo bền vững.
Phát huy truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân khó khăn về nhà ở, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 30 tỷ đồng để xây dựng 500 căn nhà tặng cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ không thuộc diện hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc chưa được nhận hỗ trợ nhà ở trước đây... đang gặp khó khăn về nhà ở.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát, triển khai xây dựng căn nhà mẫu. Đồng thời thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách trực tiếp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với chính quyền và ngành chức năng triển khai khảo sát, xây dựng 500 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.
Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân ở cơ sở, thẩm định, xác định đối tượng hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự liên quan đến công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình nằm trong danh sách hỗ trợ xây dựng nhà, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm hoàn thiện mặt bằng, hỗ trợ cùng người dân vận chuyển vật tư, vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng...; hỗ trợ người dân lập hồ sơ, giải ngân và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và nhà ở theo quy định pháp luật. Duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng mất vật tư, vật liệu, tạo dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân.
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, mặc dù quá trình triển khai đợt cao điểm diễn ra vào thời điểm mùa mưa, cao điểm về xây dựng nên việc tìm thợ hợp đồng xây dựng cũng rất khó khăn, giá cả các loại vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng tăng cao và khan hiếm... Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, của các Tổ công tác, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó có vai trò nòng cốt Công an cấp xã, tính đến ngày 22/5/2025 lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 427/500 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, trong đó có 1 căn đã hoàn thành và nhiều căn đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện phần xây dựng thô, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của bà con để an cư, lạc nghiệp.
Với phương châm “Ai có gì góp lấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và đang tiếp tục huy động sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công lao động và kinh phí để ủng hộ cho gia đình trong những ngày xây dựng ngôi nhà mới với mong muốn mang đến những mái ấm vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đắk Nông với sự chung tay của lực lượng Công an nhân dân mang lại những mái ấm vững chắc, lan tỏa tinh thần nhân văn, nghĩa tình giữa lòng Tây Nguyên. Qua đó, giúp người dân ổn định đời sống, an cư lạc nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn trật tự trị an xã hội, xây dựng thôn, bon ngày càng giàu đẹp.
Hồng Long
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Bị phạt vì tổ chức giải bóng đá “chui”
Liên quan đến vụ nổ tại Nhà máy sản xuất nam châm từ tính SGI: Vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của sự cố
Giá cát tăng cao, nhiều dự án lao đao
Nghi phạm đâm chết hàng xóm sa lưới sau hơn 200km bỏ trốn
Khởi tố chủ quán karaoke “tay vịn” cùng 3 “lâu la” bắt giữ, ép buộc nhiều thiếu nữ vị thành niên phục vụ khách